Hezbollah ủng hộ ngừng bắn, Israel vẫn quyết nhắm mục tiêu

Thứ sáu, 11/10/2024 13:45

Hezbollah đã lần đầu tiên công khai ủng hộ nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon, song Israel ngày 9-10 tuyên bố sẽ không ngừng tấn công các mục tiêu thuộc lực lượng vũ trang này.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại một khách sạn bị trúng không kích của Israel, ở Wardaniyeh, miền nam Lebanon, ngày 9-10. Ảnh: AP
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại một khách sạn bị trúng không kích của Israel, ở Wardaniyeh, miền nam Lebanon, ngày 9-10. Ảnh: AP

Trong bối cảnh Israel tăng cường tấn công, theo CNN ngày 9-10, một quan chức cấp cao của Hezbollah cho biết phong trào này ủng hộ các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon, đánh dấu lần đầu tiên nhóm này công khai tán thành lệnh ngừng bắn và không đặt điều kiện phải chấm dứt xung đột ở Gaza. "Chúng tôi ủng hộ các nỗ lực chính trị do Chủ tịch Quốc hội Nabih Berri lãnh đạo nhằm đạt được lệnh ngừng bắn. Khi lệnh ngừng bắn được thiết lập vững chắc và ngoại giao có thể đạt được, mọi chi tiết khác sẽ được thảo luận và các quyết định sẽ được đưa ra trên cơ sở hợp tác", Phó Tổng thư ký Hezbollah Naim Qassem cho biết.

Hezbollah nổ ra giao tranh với Israel vào ngày 8-10 năm ngoái, nhằm thể hiện sự đoàn kết với Hamas, lực lượng đang chiến đấu với Israel ở Gaza. Trước đây, Hezbollah tuyên bố chỉ ngừng các cuộc tấn công khi đạt được lệnh ngừng bắn với Hamas. Tuy nhiên, trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm một năm ngày Hezbollah tham gia vào cuộc chiến, ông Qassem không đề cập đến lệnh ngừng bắn ở Gaza như một điều kiện để đạt được lệnh ngừng bắn ở Lebanon. Đây là bài phát biểu thứ hai của ông Qassem kể từ khi Israel ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào cuối tháng trước. Kể từ đó, Israel đã tiến hành chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền Nam Lebanon nhằm vào Hezbollah, lực lượng vẫn tiếp tục bắn tên lửa vào miền Bắc Israel. Bộ trưởng Ngoại giao Lebanon Abdallah Bou Habib nói với CNN tuần trước rằng ông Nasrallah đã đồng ý ngừng bắn tạm thời theo lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron và các đồng minh khác trong Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng trước. Ngay sau đó, ông Nasrallah đã bị Israel ám sát.

Nhưng dù Hezbollah công khai ủng hộ nỗ lực ngừng bắn, căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tại Lebanon vẫn tiếp tục leo thang khi Tướng quân đội Israel Herzi Halevi ngày 9-10 tuyên bố sẽ không ngừng tấn công các mục tiêu thuộc lực lượng vũ trang này. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công "sẽ được triển khai với cường độ mạnh liên tục" nhằm ngăn chặn Hezbollah hồi phục và tiếp tục đe dọa an ninh của Israel.

Theo Bộ Y tế Lebanon, hơn 1.400 người đã thiệt mạng và 1,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi giao tranh giữa Hezbollah và Israel leo thang vào tháng trước. Các cuộc tấn công từ cả hai phía đã gây ra bất ổn nghiêm trọng và ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu người dân trong khu vực. Ngày 9-10, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã mở một "cầu hàng không nhân đạo" để vận chuyển hàng cứu trợ đến Lebanon trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn tiếp diễn. Ủy ban châu Âu (EC) cho biết 3 chuyến bay đầu tiên sẽ vận chuyển hàng cứu trợ từ Italy và Dubai (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất - UAE) đến Lebanon.

Chuyến hàng đầu tiên dự kiến đến thủ đô Beirut vào ngày 11-10. Trên mạng xã hội X, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen khẳng định: "EU sát cánh với những người dân chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng ở Lebanon". Bà nêu rõ số hàng viện trợ lần này bao gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như chăn, bộ dụng cụ trú ẩn đến thuốc men. Tuần trước, EU cam kết sẽ chi thêm 30 triệu euro (khoảng 33 triệu USD) để viện trợ nhân đạo cho Lebanon, giúp quốc gia này ứng phó với tình hình bạo lực hiện nay. EU cũng đã điều phối việc cung cấp viện trợ cho Lebanon từ các quốc gia thành viên như Bỉ, Pháp, Ba Lan, Slovakia và Tây Ban Nha.

AN BÌNH